Tưng bừng hội vật ở đình làng Thủ Lễ

Thứ sáu, 03/02/2017 09:27

(Cadn.com.vn) - TT-HUÊ- Ngày 2-2 (mồng 6 Tết), người dân và du khách đổ về sân trước đình làng Thủ Lễ ở xã Quảng Phước (H. Quảng Điền) tham dự hội vật truyền thống Thủ Lễ có lịch sử hình thành gần 400 năm. Sau nghi lễ truyền thống được tổ chức, ngay từ sáng sớm, một đôi vật cao niên được dân làng cử ra bước lên sới so tài, mở màn cho các trận đấu kế tiếp của hàng trăm đô vật nam, nữ khác; trong đó đa số là học sinh khối trung học. Hội vật tranh tài ở 3 nội dung: vật biểu diễn của 2 đô cao niên, 3 đôi đô nữ có đẳng cấp; vật thiếu niên và vật thanh niên. Để chiến thắng, các tay vật phải đẩy được đối phương “lấm lưng trắng bụng”, tức là phải làm lưng đối phương chạm đất. Mỗi tay vật phải thắng hai trận liên tiếp mới lọt được vào vòng sau.

Một đôi vật nam đang tranh tài trên sới vật.

Theo các vị cao niên, hội vật Thủ Lễ ra đời từ thời các chúa Nguyễn với mục đích tuyển chọn những thanh niên trai tráng, có sức khỏe tốt để tham gia vào quân đội triều đình. Ngày nay hội vật được duy trì và diễn ra hàng năm, thu hút đông đảo các đô vật của nhiều địa phương trong vùng đến tranh tài. Đặc biệt năm nay, hội vật có sự tham gia của hơn 100 đô vật thuộc hai lứa tuổi: thiếu niên và thanh niên đến từ khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Ngoài việc thúc đẩy phong trào thể thao trong trường học; hội vật Thủ Lễ còn là dịp để con em ở TT-Huế gìn giữ, phát huy những tinh hoa của môn thể thao truyền thống này. Các đô vật đều chơi hết sức mình, thượng võ, lăn xả tạo nên không khí sôi động và hấp dẫn. Với ý nghĩa cầu an ngày đầu xuân, đến với hội vật Thủ Lễ, du khách được đắm mình trong cội nguồn của lễ hội dân gian đậm chất văn hóa.

H.Lan